Pháp luật

Thông tin sốc vụ phá đường dây 'mỹ nhân' đi 'sex tour' giá 10 triệu đồng

Tại cơ quan công an, “tú bà” 28 tuổi đã khai nhận hành vi của mình và cho biết các gái bán dâm là nhân viên quán bar.

Thông tin sốc vụ phá đường dây 'mỹ nhân' đi 'sex tour' giá 10 triệu đồng
Các “chân dài” bán dâm trong đường dây của Hằng

Ngày 27/11, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây mại dâm được phát hiện trên địa bàn.

Theo công an, đường dây mại dâm do “tú bà” Nguyễn Thị Thuý Hằng (28 tuổi, quê Tiền Giang) điều hành.

Tại cơ quan công an, Hằng khai, trước đây từng làm nhân viên quán bar ở quận 5 và có mối quan hệ với các nữ nhân viên quán bar nên rủ các cô gái này cùng thành lập đường dây bán dâm do Hằng điều hành.

Ngày 25/12, người đàn ông tên M. gọi điện thoại cho Hằng để Hằng điều 3 gái tới khách sạn mua bán dâm.

Hằng đưa ra giá bán dâm 3 triệu đồng/1 lần, còn đi tour 3 ngày 10 triệu đồng và được M. đồng ý.

Đến 18h cùng ngày, Hằng điều 3 “chân dài” đến khách sạn ở đường Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7) để phục vụ “quý ông” với giá lần lượt là 3 triệu đồng, 2,5 triệu đồng, 2 triều đồng/lần.

Ngoài được hưởng số tiền chênh lệch 1,5 triệu đồng, Hằng còn lấy thêm 20% tiền môi giới của gái bán dâm.

Trong lúc gái bán dâm đang “vui vẻ” với các khách nam thì công an ập vào bắt quả tang.

Qua kiểm tra, công an xác định có 2 gái bán dâm có kết quả dương tính với ma tuý.

Thời điểm công an ập vào kiểm tra, Hằng đang ngồi ở phòng khách của khách sạn để chờ lấy số tiền còn lại của khách mua dâm sau khi “tâm sự” với các cô gái.

Theo Duowng Thanh (Dân Việt)