Pháp luật

Thông tin mới vụ 2 nhóm thanh thiếu niên vác dao, rượt chém nhau trên quốc lộ

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, hai nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí rượt chém nhau trên quốc lộ 22 (huyện Củ Chi, TPHCM) khiến người đi đường kinh hãi.

Ngày 13/1, thông tin tới báo chí, lãnh đạo Công an huyện Củ Chi - TPHCM cho biết đã làm rõ vụ hai nhóm đi xe máy, cầm hung khí rượt, đuổi chém nhau trên quốc lộ 22 gây xôn xao dư luận.

"Vụ việc không có thương tích về người. Một nhóm đã bỏ trốn nên chưa thể làm việc để xử lý" - lãnh đạo Công an huyện Củ Chi thông tin trên Dân Trí.

Nhóm thanh niên rượt đuổi, chém nhau trên đường

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/1, Công an huyện Củ Chi phát hiện thông tin, hình ảnh một nhóm tám người cầm theo hung khí rượt đuổi, chém nhau trên quốc lộ 22 đoạn qua ngã ba Việt Kiều (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) nên truy xét.

Qua hình ảnh các camera an ninh và nguồn tin, công an nhanh chóng xác định và mời sáu người lên trụ sở làm việc, báo Pháp Luật TPHCM đưa tin.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nhóm của Phương mâu thuẫn với nhóm của Nhân nên hai bên hẹn gặp nhau tại một địa điểm ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) để giải quyết.

Khi gặp nhau, Nhân dùng dao chém vào xe máy của Phương và bị rớt dao xuống đất, sau đó lên xe bỏ chạy ra quốc lộ 22. Lúc này, nhóm của Phương dùng xe truy đuổi theo.

Đến ngã ba Việt Kiều, nhóm Phương đuổi kịp và chém vào vai của một thành viên trong nhóm của Nhân rồi hai bên tẩu thoát.

Thời điểm diễn ra vụ việc, xe cộ lưu thông đông đúc nhưng 2 nhóm thanh niên vẫn bất chấp, lạng lách xe truy đuổi nhau, khiến người dân đang tham gia lưu thông trên cùng đoạn đường vô cùng bức xúc và kinh hãi.

Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, đây là các thanh, thiếu niên có mâu thuẫn nhỏ nhưng lại gây ra vụ việc đuổi chém như clip trên mạng.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thong-tin-moi-vu-2-nhom-thanh-thieu-nien-vac-dao-ruot-chem-nhau-tren-quoc-lo-tintuc805435