Pháp luật

Thỏa thuận 'một đấu một', người chết kẻ vào tù

VKS đề nghị phạt bị cáo tù chung thân nhưng tòa nhận thấy vụ án có phần lỗi của phía bị hại nên chỉ tuyên phạt 13 năm tù.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tạ Tấn Phước (sinh năm 1992, ngụ quận 4, TP.HCM) 13 năm tù về tội giết người.

Theo kết luận điều tra, Tạ Tấn Phước và Nguyễn Văn Hưng quen biết nhau từ lâu. Năm 2019, Phước mượn Hưng 15 triệu đồng rồi "xù" nợ.

Tối 11/12/2019, cả hai gặp nhau ở một tiệc cưới, Hưng nhắc lại khoản nợ và mắng chửi Phước. Do bạn bè Hưng dự tiệc khá đông nên Phước lo sợ nếu cự cãi sẽ xảy ra đánh nhau. Vì vậy, Phước nhẫn nhịn, bỏ về. Dù vậy, nam thanh niên này ghi hận trong lòng.

Tối đó, Phước cầm theo mã tấu, cùng đồng bọn rượt đuổi Hưng trên đường. Sợ hãi, Hưng chạy xe máy vào trụ sở Công an phường 2 (quận 4) lánh nạn. Phước ngang nhiên cầm mã tấu vào trụ sở công an phường, lớn tiếng cảnh cáo đối phương rồi bỏ đi.

Sau đó, Hưng tìm gặp và yêu cầu Phước đến một hẻm nhỏ trên địa bàn quận 4 để nói chuyện, thách thức đánh nhau. Tại đây, hai người thỏa thuận "một đấu một" rồi lao vào ẩu đả. Sau cuộc hơn thua, Hưng mất mạng, còn Phước thương tích 32%.

Thỏa thuận 'một đấu một', người chết kẻ vào tù
Bị cáo Tạ Tấn Phước lãnh 13 năm tù về tội "Giết người".

Trong quá trình điều tra, Phước không thừa nhận hành vi cầm mã tấu truy đuổi bị hại đến tận trụ sở công an phường. Không chỉ vậy, Phước không xác định rõ con dao Phước và Hưng sử dụng trong quá trình đánh nhau, không khai báo thông tin hai thanh niên đi cùng. Thái độ trên làm công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Vì vậy, đại diện cơ quan công tố cho rằng pháp luật cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi phạm tội bị cáo này gây ra. Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX sơ thẩm phạt bị cáo Phước mức án chung thân về tội "Giết người".

Trong quá trình xét xử, bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Dù mới 28 tuổi nhưng bị cáo này đã có bề dày kinh nghiệm "vào tù ra tội" với một loạt bản án hình sự. Vừa 16 tuổi, bị cáo Phước lãnh 2 năm tù giam về tội "Cướp giật tài sản". Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục thụ án 3 năm, rồi 4 năm 6 tháng tù giam cùng về tội trên.

Tuy nhiên, vụ án có một phần lỗi của phía bị hại khi khơi mào ẩu đả, mắng chửi bị cáo. Từ đó, tòa sơ thẩm quyết định xử phạt bị cáo mức án như trên.

HL (Nguoiduatin.vn)