Pháp luật

Thợ điện nước giả phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông

Xưng công tác tại một tờ báo, Quang gửi nhiều video cho Trạm trưởng cảnh sát giao thông Hải Lăng với mục đích tống tiền.

Ngày 14/1, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Quang (SN 1986, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Thợ điện nước giả phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông
Nguyễn Trường Quang tại TAND tỉnh Quảng Trị.
Thợ điện nước giả phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông - 1
Quang bị dẫn giải ra xe phạm nhân. Ảnh: VnExpress

Theo cáo trạng, Quang là thợ sửa điện nước song nảy sinh ý định tống tiền cảnh sát giao thông. Sáng sớm 20/7/2018, Quang đến một nhà máy ở sát quốc lộ 1A, tìm vị trí bí mật rồi quay lại hình ảnh hoạt động của cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng thuộc Phòng cảnh sát giao thông Quảng Trị.

Quang quay chủ yếu tập trung vào các hình ảnh làm việc của trạm CSGT như đút tay vào túi quần, kiểm tra phương tiện nhanh, không chào khi kiểm tra và một số lỗi khác.

Sau khi nhận được khoảng 100 hình ảnh và video qua email, ngày 26/7, cảnh sát giao thông tại đây chuyển khoản cho Quang 100 triệu đồng. Người thợ điện nước tiếp tục ra Hà Tĩnh để thực hiện vụ tống tiền khác thì bị bắt giữ.

Vào tháng 4/2019, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tuyên Quang 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong thời gian thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (thuộc Bộ Công an, đóng tại Quảng Bình), Quang đã tự thú hành vi phạm tội Cưỡng đoạt tài sản tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại phiên tòa, Nguyễn Trường Quang khai nhận đã chiếm đoạt 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Kết thúc phiên toà, HĐXX phạt Quang 3 năm 6 tháng tù, chấp hành thêm bản án trước đó, tổng cộng hình phạt 8 năm 6 tháng tù, về cùng tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

PTH (Nguoiduatin.vn)