Pháp luật

Thiếu nữ giết chồng ở Đồng Tháp lãnh án 4 năm tù

Linh thường xuyên bị chồng bạo hành trong thời gian chung sống khiến người vợ trẻ bức xúc. Sau khi sinh con, Giang tìm đến nhà và có lời lẽ xúc phạm nên bị cô gái đâm tử vong.

Ngày 10/10, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) 4 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2015, khi đó Linh 14 tuổi quen với Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, ngụ cùng huyện). Cả hai thuê phòng trọ tại huyện Đức Hòa, Long An và chung sống như vợ chồng.

Thiếu nữ giết chồng ở Đồng Tháp lãnh án 4 năm tù
Bị cáo tại phiên tòa.

Thời gian này, Linh thường xuyên bị chồng hờ chửi bới, đánh đập nên sau đó bỏ về nhà cha mẹ ruột sinh sống.

Tháng 7/2018, Linh hạ sinh bé gái và tránh mặt chồng hờ. 10h ngày 8/4, Giang đến nhà xin vào thăm con gái và có lời lẽ xúc phạm đến gia đình Linh. Người mẹ trẻ thiếu kiềm chế cầm dao đâm vào ngực trái của Giang, dẫn đến tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Linh bỏ trốn và bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang. HĐXX đã tuyên phạt mức án trên và buộc bị cáo Phạm Thị Mai Linh và gia đình bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 44,9 triệu đồng.

Theo Văn Minh (Soha/Nhịp Sống Việt)