Pháp luật

Thiếu nữ bị bắt khi đi vệ sinh nhờ rồi trộm nhẫn vàng và 30 triệu đồng

Đau bụng xin đi vệ sinh nhờ ở một tiệm internet, cô gái 19 tuổi "tiện tay" cuỗm 2 chiếc nhẫn vàng trên bàn ăn rồi vào phòng ngủ lục giỏ xách, lấy 30 triệu đồng.

Zing đưa tin, đêm 7/3, chủ một tiệm Internet ở đường Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) trình báo công an về việc bị mất 2 nhẫn vàng và 30 triệu đồng.

Ngày 10/3, qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Thị Thu Hằng (19 tuổi, quê xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu bất minh nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hằng khai, tối 7/3 được người yêu chở đi công việc. Khi đến tiệm Internet trên, Hằng đau bụng nên xin đi nhờ nhà vệ sinh. Thấy 2 chiếc nhẫn vàng để trên bàn ăn, cô gái liền lấy, cất giấu.

Thiếu nữ bị bắt khi đi vệ sinh nhờ rồi trộm nhẫn vàng và 30 triệu đồng
Bùi Thị Thu Hằng.

Hằng tiếp tục lẻn vào phòng ngủ của chủ tiệm, lục giỏ xách rồi lấy thêm 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Hằng khai vừa mua xe máy và cần tiền để trả góp cho xe này nên trộm tài sản.

Ngày 12/3, Công an phường Hòa Hải đã bàn giao Bùi Thị Thu Hằng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thụ lý.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/thieu-nu-bi-bat-khi-di-ve-sinh-nho-roi-trom-nhan-vang-va-30-trieudong-a468661.html