Pháp luật

Thiếu nữ 18 tuổi tố cáo bị nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm trong 2 năm

Một thiếu nữ 18 tuổi tố cáo bị nhân viên bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hiếp dâm nhiều lần từ năm 2017 đến 2019. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

gày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của em H. (sinh năm 2001) tố cáo một nhân viên của Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) có hành vi xâm hại tình dục, hiếp dâm em H. trong thời gian em ở trung tâm này.

Theo nội dung đơn tố cáo, tháng 6/2017, H. được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Quá trình sinh sống ở đây, H. tố bị nhân viên của trung tâm này hiếp dâm nhiều lần. Đặc biệt, những lúc phản kháng và chống trả, H. còn bị người này đánh đập.

Thiếu nữ 18 tuổi tố cáo bị nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm trong 2 năm
Bé H. đã được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM ở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Đến năm 2019, em H. được chuyển về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tại đây, thiếu nữ có những biểu hiện tâm lý bất thường nên được nhân viên hỏi thăm. Qua đó, H. đã kể lại sự việc.

Đến ngày 24-11-2019, em H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cuối đơn tố cáo, em H. chia sẻ: "Khi bản thân tôi bị như vậy, tôi không biết nói với ai để cầu cứu giúp đỡ mình. Khi bị hãm hiếp, tinh thần tôi bị hoảng loạn, ám ảnh, đêm nào cũng gặp ác mộng giật mình khi ngủ.

Tôi bị mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống khi trải qua sự việc khủng khiếp. Nay tôi làm đơn tố cáo này để đưa sự việc ra ánh sáng, nhờ pháp luật lấy lại công bằng cho tôi".

Hiện phía Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với H. và đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc này.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)