Pháp luật

Thiếu niên đâm chết nam sinh chạy GrabBike vì mê xe tay côn

Thuận khai rất mê xe tay côn, khi thấy tài xế GrabBike chạy chiếc Winner thiếu niên 15 tuổi nảy sinh ý định giết để cướp.

Ngày 25/10, Công an huyện Bình Chánh bàn giao Lê Minh Thuận (15 tuổi) cho Công an TP HCM điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản. Thuận là nghi phạm sát hại sinh viên Lê Nhật Hào (20 tuổi) chạy GrabBike để cướp xe máy, 6 ngày trước.

Khai với cảnh sát, Thuận cho biết cha mẹ ly hôn, đều có gia đình riêng nên phải sống cùng bà ngoại tại nhà trọ ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Mới đây, Thuận xin làm công cho tiệm vàng ở xã Hưng Long, lương chỉ đủ sống.

Sáng 19/10, Thuận thấy anh Hào chạy GrabBike bằng chiếc Winner mới tinh ở Bến xe miền Tây. Mê xe máy tay côn từ lâu nhưng không có tiền mua, thiếu niên nảy sinh ý định cướp nên kêu anh Hào chở về xã Hưng Long.

Đến khu vực vắng vẻ thuộc khu dân cư Phong Phú, Thuận rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng, cổ anh Hào khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hắn lấy điện thoại, bóp tiền rồi chạy xe của nam sinh về chỗ làm để thu dọn đồ đạc. Chiếc áo mưa của hãng Grab bị hắn vứt bỏ trước khi bỏ trốn.

Thiếu niên đâm chết nam sinh chạy GrabBike vì mê xe tay côn
Tang vật vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong hành trình trốn chạy, Thuận sợ bị phát hiện nên tháo biển số xe bỏ lại ở một tiệm Internet thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Mới đây, các trinh sát phát hiện nghi can đang chạy xe máy của anh Hào trên Quốc lộ 1 - đoạn qua Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, nên ập đến bắt giữ.

Nạn nhân là sinh viên năm thứ 3 Đại học Giao thông Vận tải, trụ sở tại quận 9. Do gia cảnh khó khăn, nam sinh phải chạy Grab sau giờ học để kiếm tiền. Sau vài năm gom góp, Hào vừa mua được chiếc xe mới thì gặp nạn.

Theo Sơn Hoà (VnExpress.net)