Pháp luật

Thiếu niên 15 tuổi đột nhập vào nhà trộm nửa tỷ đồng

Tuy mới 15 tuổi, Lâm Sà Nạng đã 'sở hữu' nhiều tiền án về tội trộm cắp, nghiện ngập. Tối 12/4, lợi dụng sơ hở của chủ phòng trọ Nạng đột nhập vào lấy trộm nửa tỷ đồng.

Ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lâm Sà Nạng (sinh năm 2005, quê Sóc Trăng) và 5 đối tượng khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đối tượng Nạng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện ma túy. Nạng thường đến chơi với nhóm bạn tại khu trọ ấp 2 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Thiếu niên 15 tuổi đột nhập vào nhà trộm nửa tỷ đồng
Tang vật cảnh sát thu giữ sau vụ trộm

Tối 12/4, Nạng đi xung quanh khu trọ tìm cơ hội trộm tài sản. Thấy phòng trọ số 8 không có cửa, Nạng đi vào và lấy túi xách màu đen kế bên anh L.H.T. đang nằm ngủ rồi quay về phòng trọ. Bên trong balô có 450 triệu, dây chuyền vàng 3 lượng, nhiều nữ trang khác.

Tại đây, Lâm Sà Nạng đưa 6,5 triệu đồng cho Lâm Binh (sinh năm 1991, quê Sóc Trăng) và 14,5 triệu đồng cho Lâm Phương (sinh năm 1996, quê Sóc Trăng). Ngoài ra, Lâm Sà Nạng nhờ Phương giữ giùm số tiền 250 triệu đồng và 1 bịch nilon bên trong có 1 túi vàng rồi bỏ trốn.

Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện sau khi trộm Nạng quay lại phòng trọ của nhóm bạn. Kiểm tra phòng trọ này, cảnh sát tìm thấy balô màu đen của nạn nhân, 250 triệu đồng và nhiều hung khí.

Nhóm này khai không biết Nạng đi trộm. Hôm trước cậu ta đến chơi, cho họ tiền rồi đi đâu không rõ.

Nạng bị bắt 3 ngày sau đó.

HL (Nguoiduatin.vn)