Pháp luật

Thiếu niên 14 tuổi bị đưa sang Trung Quốc bán 136 triệu đồng

Hai năm làm vợ người đàn ông bản địa, cô gái Việt không chịu được khổ cực nên trốn về quê Nghệ An.

Ngày 8/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can vợ chồng Cụt Văn Thoại (38 tuổi) và Cụt Thị Hương (34 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) cùng về tội Mua bán trẻ em.

Theo hồ sơ, đầu năm 2016 biết cháu bé 14 tuổi cùng xã đang buồn chuyện gia đình, Hương tiếp cận dụ dỗ "qua Trung Quốc làm việc nhàn rỗi, có nhiều tiền và có thể lấy được chồng đẹp trai".

Nhận được sự đồng ý, Hương bàn với chồng rồi liên lạc với em chồng đang sống tại Trung Quốc để bàn cách đưa cháu bé vượt biên.

Thiếu niên 14 tuổi bị đưa sang Trung Quốc bán 136 triệu đồng
Cụt Thị Hương cùng chồng tại cơ quan công an.

Vài ngày sau, vợ chồng Hương đưa cháu gái 14 tuổi từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh). Từ Móng Cái, Hương đưa nạn nhân vượt qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc rồi đến người thân ở tạm. Khi có người đàn ông bản địa trả giá 4,5 vạn nhân dân tệ (136 triệu đồng), Hương đã bán.

Trở về Việt Nam, Hương đưa cho bố mẹ nạn nhân 16 triệu đồng, số còn lại chi tiêu cá nhân.

Hai năm làm vợ ở xứ người, cô gái quê Nghệ An bị chồng hắt hủi. Năm 2018, lợi dụng sơ hở của nhà chồng, cô trốn về Việt Nam và tố cáo người bán mình. Cảnh sát bắt cả hai vợ chồng nghi can khi đang có mặt tại địa phương.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)