Pháp luật

Thiết bị y tế tiền tỷ nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Kiểm tra lô thiết bị y tế khai báo mới 100% trị giá nhiều tỷ đồng đang chờ quá cảnh qua Campuchia, nhà chức trách phát hiện đây là hàng cũ, bị cấm nhập khẩu.

Kiểm tra lô thiết bị y tế khai báo mới 100% trị giá nhiều tỷ đồng đang chờ quá cảnh qua Campuchia, nhà chức trách phát hiện đây là hàng cũ, bị cấm nhập khẩu.

 

Phát hiện dấu hiệu khả nghi, lực lượng hải quan phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74, Bộ Công an) kiểm tra lô hàng, xác định là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng - mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Nhà chức trách cho rằng, Công ty Con Ong khai báo là hàng mới nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của Bộ Công Thương. Thời gian qua một số người đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để buôn lậu - đây là thủ đoạn mới.

Cơ quan Hải quan đã tăng cường kiểm soát tuyến đường này, liên tiếp phát hiện những vụ việc tương tự. Có trường hợp "người lạ" phá niêm phong, đánh tráo hàng ngay trên đường vận chuyển, thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ. Hoặc sau khi chuyển hàng đến Campuchia, nhóm buôn lậu cho mang ngược về nước bằng đường bộ tại Tây Ninh, An Giang hoặc Bình Phước…

thiet-bi-y-te-tien-ty-nhap-lau-qua-san-bay-tan-son-nhat

Máy chụp CT cũ nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất bị phát hiện. Ảnh: H.Q.

Vài ngày trước, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi tố vụ án buôn lậu tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic (trụ sở ở quận 11, TP HCM).

Công ty này được cho nhập khẩu 50 máy đo điện tim trị giá hơn 500 triệu đồng, khai báo là hàng khác, nhằm trốn tránh việc xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)