Pháp luật

Thi thể nữ giới móp đầu, mất cánh tay trôi trên sông Sài Gòn

Thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn được người dân phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua quận Thủ Đức.

Chiều 2/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nữ giới không nguyên vẹn, nổi trên sông Sài Gòn đoạn thuộc địa bàn quận này.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân chạy ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua quận Thủ Đức, phát hiện thi thể phụ nữ nổi dưới nước nên báo ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác trên sông).

Thi thể nữ giới móp đầu, mất cánh tay trôi trên sông Sài Gòn
Khu vực phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn

Sau khi thi thể được đưa vào bờ, nhiều người tá hoả khi phát hiện đầu bị móp, mất cánh tay phải. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nhận định bước đầu cho thấy nạn nhân là nữ (khoảng 35 tuổi), thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy đầu nạn nhân có lực tác động mạnh, cánh tay phải bị cụt... Nạn nhân tử vong trong tình trạng chỉ mặc chiếc áo ngực và quần dài thun màu vàng.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)