Pháp luật

Thêm người "tố" đại tá Quý gây án treo, tội "Kinh doanh trái phép"

Nhóm đại tá Qúy không chỉ gây ra vụ quán cà phê “Xin Chào” mà còn truy tố thành công một vụ khác, khiến doanh nhân này bị án treo, tội “Kinh doanh trái phép”.

Nhóm đại tá Qúy không chỉ gây ra vụ quán cà phê “Xin Chào” mà còn truy tố thành công một vụ khác, khiến doanh nhân này bị án treo, tội “Kinh doanh trái phép”.

 

Doanh nhân Nguyễn Văn Thành đã bị cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh có dấu hiệu "lạm quyền" điều tra, truy tố ông trở thành tội phạm "Kinh doanh trái phép" máy phát điện.

Ông Thành được cấp giấy phép kinh doanh mua bán nông ngư cơ, cho thuê máy phát điện. Theo bản án phúc thẩm số 682/2015/HSPT, ngày 11/11/2015 của TAND TP.HCM, thì “tai ương” ập vào ông Thành vào tháng 3/2013. Khi ấy, Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã Tân Kiên huyện này kiểm tra hộ kinh doanh do ông Thành đại diện. Kết quả phía cơ quan điều tra phát hiện 12 tổ máy phát điện (tổng giá trị trên 2,7 tỷ đồng) đã qua sử dụng nên niêm phong và tạm giữ vì hành vi mua không có nguồn gốc chứng từ hóa đơn và bán kiếm lời.

Dù chỉ được phép cho thuê nhưng từ năm 2006, ông Thành đã mua bán máy phát điện. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, xác định, ông Thành mua bán máy khoảng 20 máy phát điện. Trung bình mỗi cái lời khoảng 50 triệu đồng và số tiền thu lợi bất chính là 1 tỷ đồng nhưng không có dấu hiệu vi phạm trốn thuế.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Bình Chánh, ngày 25/9/2015 nhận định, bị cáo Thành khai nhận mua từ nguồn khác nhau 12 tổ máy phát điện cũ không có hóa đơn chứng từ, nhằm mục đích cho thuê lại kiếm lời. Cơ quan tiến hành tố tụng huyện đã khởi tố, truy tố bị cáo nhưng không đưa ra được bằng chứng để chứng minh bị cáo đã bán và sẽ bán 12 tổ máy này. Do đó, không đủ căn cứ để buộc tội bị cáo. Tòa tuyên trả lại 12 tổ máy phát điện do không liên quan tới vụ án. Bản án phúc thẩm cũng tuyên y án, trả lại 12 tổ máy đang bị tạm giữ cho ông Thành.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng căn cứ vào lời khai của ông, xác định ông “Kinh doanh trái phép” 58 máy phát điện khác. Trong tổng số máy này, cơ quan điều tra chỉ tìm được bản sao hóa đơn, làm rõ được người mua 17 máy. Cuối cùng Viện truy tố ông Thành tội “Kinh doanh trái phép” liên quan tới hai vụ việc 12 máy phát điện đang bị tạm giữ và 17 máy phát điện do ông khai đã bán trước đó.

Tòa kết luận ông Thành phạm tội “Kinh doanh trái phép” đối với 17 máy phát điện. “Hành vi của bị cáo Thành là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước trong hoạt động quản lý kinh tế, cụ thể là hoạt động đăng ký kinh doanh”, cấp sơ thẩm (TAND huyện Bình Chánh) nhận định kèm theo mức án tuyên 1 năm tù cho hưởng án treo, 2 năm thử thách tính từ ngày tuyên án và buộc ông Thành nộp phạt 10 triệu đồng.

Bản án này ông Thành không kháng nghị. “Tôi vốn xuất thân từ thợ cơ khí không học hành nên rất sợ bị bắt đi tù và cả sự nghiệp nuôi vợ con sẽ tan tành. Nhưng khi báo chí đưa vụ án ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê “Xin Chào”, được tuyên không phạm tội ‘Kinh doanh trái phép’, tôi cũng nhận thấy mình cũng giống vậy và muốn được xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, minh oan cho tôi”, ông Thành nói. Và, mới đây ông Thành cũng đã làm đơn gửi TAND cấp cao tại TP.HCM đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên ông Thành tội “Kinh doanh trái phép”.

Căn cứ vào hồ sơ ông Thành cung cấp cho thấy những người thực hiện trình tự tố tụng trong vụ án ông Thành không ai khác hơn là nhóm cán bộ đang bị đình chỉ công tác gồm đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an đã ký lệnh khởi tố vụ án, đề nghị truy tố ông Thành trong vai trò là Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Văn Tòng khi ấy trong vai trò Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh kí cáo trạng truy tố. Còn thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là ông Trần Hữu Ngôn, thẩm phán TAND huyện, người đã tuyên ông Thành phạm tội và bị án 1 năm tù treo.

>> Đình chỉ công tác Trưởng công an huyện Bình Chánh trong vụ quán Xin Chào
>> Được minh oan, chủ quán Xin Chào đòi lại tiền nộp phạt
>> Phục hồi danh dự cho chủ quán cà phê Xin Chào

Theo Khôi Nguyên (Nguoiduatin.vn)