Pháp luật

'Thầy Phúc' hành hạ trẻ em từng tham gia vào nhiều vụ kiện dân sự

Từng là tu sĩ tại một ngôi chùa ở TP Sóc Trăng nhưng ông Phúc xin hoàn tục, về mua đất mở cơ sở Trí Đức Sông Đinh nhận nuôi nhiều trẻ em cơ nhỡ, đăng ký kinh doanh nông sản…

Ngày 24/4, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Phúc (SN 1973, ngụ tại đường Lê Đại Hành, phường 4, TP Sóc Trăng) để điều tra làm rõ các sai phạm  liên quan đến ông này.

“Thầy Phúc” hành hạ trẻ em từng là tu sĩ và tham gia vào nhiều vụ kiện dận sự  -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Phúc (áo nâu).
Trước đó, ngày 21/4, ông Phúc bị cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng bắt tạm giam 3 tháng về hành vi hành hạ trẻ em, cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, ông Phúc có nhận nhiều trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn về nhà nuôi dưỡng. Trong quá trình nuôi những trẻ em này, ông Phúc nhiều lần dùng các vật dụng trong gia đình đánh những trẻ gây thương tích. Có một số trẻ bỏ trốn về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT TP Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phúc và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
 

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Sóc Trăng, ông Phúc từng là tu sĩ, pháp danh Thích Thiện Đức, tu tại chùa Năng Nhơn (phường 7, TP Sóc Trăng). Năm 2015, ông Phúc được Ban Trị sự GHPGVN TP Sóc Trăng cho hoàn tục theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi hoàn tục, ông Phúc đến địa bàn phường 4 (TP Sóc Trăng) mua đất xây dựng cơ sở Trí Đức Sông Đinh, tự phong Thiện Trí, bên trong đặt nhiều tượng Phật, hàng ngày có nhiều người mặc đạo phục và tổ chức sinh hoạt tôn giáo  theo nghi thức Phật giáo Bắc tông.

Ngoài ra, ông Phúc thường xuyên dùng hình ảnh của Phật giáo để vận động, kêu gọi từ thiện, tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền bạc của cải, vật chất phục vụ duy trì hoạt động cơ sở Trí Đức Sông Đinh; dùng hình ảnh nhà sư, Phật giáo để nhận ủy quyền tham gia các vụ thưa kiện dân sự gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của tu sỹ Phật giáo trong tỉnh.

“Thầy Phúc” hành hạ trẻ em từng là tu sĩ và tham gia vào nhiều vụ kiện dận sự  -0

“Thầy Phúc” hành hạ trẻ em từng là tu sĩ và tham gia vào nhiều vụ kiện dận sự  -1
Ông Phúc biến nhà ở thành khu vực sinh hoạt tôn giáo trái phép. 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cho rằng, người này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của giáo hội, tác động xấu đến hoạt động tôn giáo bình thường của Tăng ni, Phật tử các chùa và tự viện. Ban Trị sự khẳng định ông Phúc và những người sinh sống tại cơ sở Trí Đức Sông Đinh không phải là tu sĩ, chức sắc, nhà tu hành.

“Hoạt động của cơ sở Trí Đức Sông Đinh do ông Phúc quản lý, điều hành trong thời gian qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, tác động xấu hoạt động tôn giáo bình thường của Tăng ni, Phật tử các chùa, tự viện trên địa bàn. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng  thông báo và đề nghị đến Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố, chư tôn, đức Tăng ni, trụ trì các tu viện trên địa bàn tỉnh khẳng định Hồ Hữu Phúc và những người sinh sống tại cơ sở Trí Đức Sông Đinh không phải là tu sĩ, chức sắc, nhà tu hành Phật giáo".

Cũng theo lời người dân, cơ sở Trí Đức Sông Đinh có giấy phép kinh doanh nhiều loại nông sản, bên ngoài hàng rào treo bảng hiệu kinh doanh bồn bồn (một loại đặc sản ở Sóc Trăng), chủ yếu mua và đưa đi nơi khác bán. Ngoài ra, ông Phúc còn nhận ủy quyền của một số người dân để tham gia vào các vụ kiện dân sự, chủ yếu là liên quan đến tranh chấp đất đai...

Theo Văn Đức - Cao Xuân (CAND Online)




https://cand.com.vn/ban-tin-113/thay-phuc-hanh-ha-tre-em-tung-tham-gia-vao-nhieu-vu-kien-dan-su-i651330/