Pháp luật

Thầy giáo làm nữ sinh ở Kiên Giang có thai bị bắt

Thầy giáo Nguyễn Văn Chính ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra về tội Hiếp dâm.Thầy giáo Nguyễn Văn Chính ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra về tội Hiếp dâm.

Thầy giáo làm nữ sinh ở Kiên Giang có thai bị bắt
Thầy giáo Nguyễn Văn Chính bị bắt để điều tra tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 25/11, Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chính (55 tuổi, nguyên giáo viên Trường THPT Sóc Sơn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ông Chính thừa nhận mối quan hệ sai trái với nữ sinhT.H.T. (sinh ngày 31/12/2002, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất), không đúng quy định pháp luật.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, hành vi của ông Chính là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo nên phải xử lý nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật. Một tháng trước, Ban giám hiệu Trường THPT Sóc Sơn đình chỉ công tác thầy Chính để phục vụ điều tra.

Trong tường trình, ông Chính cho biết trong qua trình dạy thêm cho T. vào tháng 4/2018, nữ sinh này từng chủ động nhắn tin cho ông. Từ đó bắt đầu mối quan hệ tình cảm thầy trò. Đến tháng 12/2018, T. mang thai. Ông Chính đưa cô gái mới lớn ra TP Rạch Giá phá thai.

"Khi xem lại những tin nhắn của em T., tôi rất buồn. Tôi bảo chia tay nhưng T. đòi tự tử, nói quá yêu thương tôi nên tôi không kiềm lòng được và tiếp tục thương nhau", Ông T phân trần và cam kết với gia đình T. và nhà trường là cắt đứt quan hệ bất chính với cô gái.

PTH (Nguoiduatin.vn)