Pháp luật

Tháp tùng bạn gái đi 'show', nam thanh niên bị nhóm người 'bắt cóc' cả người lẫn ôtô

Khi chị Thanh đang biểu diễn nhạc trên sân khấu, thì bị một nhóm người đến gây rối, người bạn trai đi cùng sau đó bị nhóm này khống chế này bắt giữ và chiếm đoạt luôn chiếc xe ôtô.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Quyết (SN 1982, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Lã Văn Giang (SN 1992, trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Đồng thời, công an cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Thị Hương (SN 1992, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Thanh (29 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về việc ngày 15/10, chị này cùng bạn trai là anh Ngô Tiến Đại (34 tuổi, ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) về TP Móng Cái biểu biễn biểu diễn DJ tại quán karaoke Kinh Đô thuộc phường Trần Phú (TP Móng Cái).

Đến rạng sáng 16/10, trong quá trình chị Thanh đang biểu diễn trên sân khấu thì bị một nhóm người đến gây rối, anh Đại đứng dưới thì bị nhóm này bắt giữ và chiếm đoạt chiếc xe ôtô đưa đi, chưa rõ đi đâu.

Vào cuộc điều tra, đến chiều cùng ngày, cơ quan công an đã truy bắt được nhóm đối tượng và giải cứu cho anh Đại. Tiếp tục xác minh, đến ngày 19/10, CQĐT lần lượt bắt giữ các bị can kể trên.

Tiến hành khám xét nơi ở của Quyết, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng còn có 3 người, trong đó có Phạm Duy Tâm (SN 1979, trú tại phố Nội Trì 2, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, công an thu giữ nhiều túi nilon chứa tổng cộng hơn 600 viên nén màu hồng cùng các chất tinh thể màu trắng và một số tang vật khác.

Qua đấu tranh, đối tượng Tâm khai nhận là ma túy đá, ketamine, thuốc lắc, hồng phiến, cân tiểu ly và 50 túi nilon chưa qua sử dụng là của Phạm Duy Tâm. Mục đích cất giấu số ma túy trên là để sử dụng cho bản thân.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thap-tung-ban-gai-i-show-nam-thanh-nien-bi-nhom-nguoi-bat-coc-ca-nguoi-lan-oto-a362246.html