Pháp luật

Thanh tra trộm sổ đỏ của dân đem 'cắm' lấy tiền trả nợ

Cán bộ thanh tra thừa nhận do cần tiền trả nợ nên đã lấy trộm sổ đỏ của người dân, rồi làm giả thủ tục để đem cầm cố ở tiệm vàng.

Thanh tra trộm sổ đỏ của dân đem 'cắm' lấy tiền trả nợ
Ảnh minh hoạ

Ngày 20/5, Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) tiến hành điều tra vụ một cán bộ thanh tra trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại ở bộ phận một cửa của Văn phòng UBND và HĐND huyện Phú Tân để cầm cố lấy tiền.

Danh tính người bị điều tra là ông T.N.L (cán bộ Thanh tra huyện Phú Tân).

Theo đó, lợi dụng cán bộ phụ trách một cửa của Văn phòng UBND và HĐND huyện Phú Tân đi học Nghị quyết, ông L. lấy trộm 2 sổ đỏ của bà Hồ Thị Tố Mai và ông Nguyễn Văn Đồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Ban đầu, ông L. làm giả biên nhận bán đất, giấy uỷ quyền của bà Hồ Thị Tố Mai ký giả tên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), đóng dấu Thanh tra huyện Phú Tân. Sau khi hợp thức hoá, ông L. mang sổ đỏ đến 1 tiệm vàng ở thị trấn Cái Đôi Vàm cầm, lấy 100 triệu đồng để trả nợ.

Tiếp đó, do bà Mai là người quen, ông L. tiếp tục làm giả giấy ủy quyền của ông Đồi rồi mang đến tiệm vàng đổi lại sổ đỏ của bà Mai.

Chỉ đến khi cán bộ một cửa phát hiện bị mất 2 sổ đỏ trên liền báo công an thì vụ việc mới vỡ lở.

Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận do cần tiền trả nợ nên đã lấy trộm sổ đỏ, làm thủ tục cầm cố.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)