Pháp luật

Thanh niên vào tiệm cầm đồ từ nóc nhà, 'trùm chăn' camera, 70 điện thoại bốc hơi

Nam thanh niên đột nhập vào tiệm cầm đồ ở trung tâm TP Cần Thơ, dùng băng keo vô hiệu hóa camera rồi cuỗm 71 điện thoại, trị giá 500 triệu đồng.

Sáng 25/12, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Văn Nhí (28 tuổi, ngụ đường 3/2, phường Hưng Lợi) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". 

Nhí là đối tượng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Thanh niên vào tiệm cầm đồ từ nóc nhà, 'trùm chăn' camera, 70 điện thoại bốc hơi
Nghi phạm Phan Văn Nhí 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 17/12, anh Quí ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi khóa cửa tiệm cầm đồ để về nhà nghỉ ngơi.

Sáng 18/12, anh Quí đến tiệm cầm đồ mở cửa để kinh doanh thì phát hiện kẻ gian đã cạy nóc nhà, đột nhập vào lấy trộm 71 điện thoại di động các loại, trị giá khoảng 500 triệu đồng.  

Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan.

Cảnh sát xác định, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, lợi dụng đêm khuya vắng người leo lên nóc nhà dùng kìm để cắt mái tôn đột nhập vào bên trong, sau đó dùng băng keo để vô hiệu hóa camera an ninh.

Thanh niên vào tiệm cầm đồ từ nóc nhà, 'trùm chăn' camera, 70 điện thoại bốc hơi - 1
70 điện thoại là tang vật vụ án  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nghi vấn Nhí là người thực hiện vụ trộm nói trên. Thanh niên này không có nghề nghiệp, thời điểm công an xác minh thì Nhí không có mặt tại nơi cư trú.

Đến ngày 21/12, Công an phát hiện Nhí đang ở xã Tân Lược, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) nên tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nhà trọ của nghi phạm.

Qua đó, Công an thu giữ 71 điện thoại di động, 1 cây kìm đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo T.Chí (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/thanh-nien-vao-tiem-cam-do-tu-noc-nha-trum-chan-camera-70-dien-thoai-boc-hoi-804095.html