Pháp luật

Thanh niên tự gieo trồng, chăm sóc vườn anh túc, cần sa khủng gần 3.000 cây

Qua làm việc, D.V.C. đã thừa nhận toàn bộ số cây anh túc, cần sa là do anh ta gieo trồng, chăm sóc.

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra, làm rõ việc phát hiện vườn cây anh túc, cần sa được trồng trong vườn nhà một hộ dân ở xã Tiên Sơn.

Một ngày trước, Đội An ninh, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Việt Yên và Công an xã Tiên Sơn phát hiện số lượng lớn cây cần sa và cây anh túc được trồng tại vườn một hộ gia đình D. V. C. (SN 1986) tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Qua làm việc, anh D. V. C. khai nhận là người đã gieo trồng và chăm sóc số cây anh túc, cây cần sa tại vườn nhà.

Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản tạm giữ khoảng gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa nói trên.

Hình ảnh vườn anh túc, cần sa:

Thanh niên tự gieo trồng, chăm sóc vườn anh túc, cần sa khủng gần 3.000 cây
Khu trồng cây anh túc, cây đã trổ hoa.
Thanh niên tự gieo trồng, chăm sóc vườn anh túc, cần sa khủng gần 3.000 cây - 1
Cây cần sa.
Thanh niên tự gieo trồng, chăm sóc vườn anh túc, cần sa khủng gần 3.000 cây - 2
Lực lượng chức năng làm việc với anh D. V. C
Thanh niên tự gieo trồng, chăm sóc vườn anh túc, cần sa khủng gần 3.000 cây - 3
Cảnh sát tạm thời thu giữ tang vật.

Thanh niên tự gieo trồng, chăm sóc vườn anh túc, cần sa khủng gần 3.000 cây - 4

Theo Hoàng An - Quang Dương (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thanh-nien-tu-gieo-trong-cham-soc-vuon-anh-tuc-can-sa-khung-gan-3000-cay-161212002091441502.htm