Pháp luật

Thanh niên dùng ná thun bắn mù mắt đối thủ

Trong cuộc hỗn chiến, Sang dùng ná thun bắt bi sắt khiến một người trong nhóm đối thủ bị hỏng một bên mắt.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Phạm Văn Sang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thanh niên dùng ná thun bắn mù mắt đối thủ
Phạm Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Vụ việc xảy ra vào tối 17/11/2019, sau khi uống rượu, Sang cùng 2 người bạn đến nhà tìm Phạm Văn Toàn để "xử lý" do có xích mích từ trước. Tuy nhiên khi đến nơi thì nhóm của Sang không gặp được Toàn nên cả nhóm bỏ ra về.

Một lúc sau, Toàn đã nhắn tin cho nhóm của Sang yêu cầu gặp mặt tại xã Đông Bình để giải quyết mâu thuẫn. Khi chạm mặt, hai nhóm xảy ra hỗn chiến. Sang lấy ná thun bắn bi sắt trúng vào mắt phải của Nguyễn Văn An (19 tuổi), người bên nhóm của Toàn.

Gây án xong, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. An được bạn đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị mù mắt phải với tỷ lệ thương tích là 51%.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sang để điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)