Pháp luật

Thanh niên dùng dây điện siết cổ mẹ ruột đến chết rồi trốn lên núi

Hải khai nhận đã dùng dây điện siết cổ mẹ ruột mình sau đó lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc tới khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Sáng ngày 2/8, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được thanh niên dùng dây điện siết cổ mẹ ruột của mình tử vong.

Thanh niên dùng dây điện siết cổ mẹ ruột đến chết rồi trốn lên núi
Nghi can Lê Văn Hải lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, khuya 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn về việc bà L.T.L.T. (55 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1, xã Bình An) chết tại nhà, chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy thông tin và khám nghiệm tử thi. Ban đầu, nghi vấn đối tượng là con trai nạn nhân là Lê Văn Hải, ngay sau khi bà Lý Thị L.T chết, Hải đã bỏ trốn.

Vào lúc 22h15 ngày 1/8, lực lượng chức năng tiến hành truy bắt đối tượng gây án liên quan đến vụ giết mẹ ruột tử vong và đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đến 23h15, ngày 1/8, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Hải đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc, thuộc huyện Bình Sơn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hải khai nhận đã dùng dây điện siết cổ mẹ ruột mình dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)