Pháp luật

Thanh niên dùng dao chém chết tình địch ra đầu thú

Sau khi dùng dao chém chết tình địch, Toại đã bắt xe vào Lâm Đồng bỏ trốn. Được người thân khuyên can, 10 ngày sau đó, nghi can đến công an sở tại đầu thú.

Sau khi dùng dao chém chết tình địch, Toại đã bắt xe vào Lâm Đồng bỏ trốn. Được người thân khuyên can, 10 ngày sau đó, nghi can đến công an sở tại đầu thú.

Ngày 19/11, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lí Nguyễn Văn Toại (33 tuổi, quê Nam Định) từ tỉnh Lâm Đồng về Huế để làm rõ hành vi ​Giết người. Nạn nhân là ông Mai Xuân Vân (58 tuổi, trú huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Điền Quang

 
Tại cơ quan điều tra, Toại khai nhận, trước đó, không có mâu thuẫn với ông Vân. Tuy nhiên, biết được chuyện ông này có tình cảm với người yêu mình, Toại nảy sinh ý định giết địch thủ.

Trước đó, ngày 14/10, người dân đi làm cao su thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bên vệ đường tại một bãi đất trống ở xã Hương Hòa (Nam Đông).

Tại hiện trường, nạn nhân bị đè dưới xe máy với nhiều vết thương trên đầu, bụng, tay bị gãy. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện con dao dính nhiều máu. Nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra xác định người này là ông Mai Xuân Vân.

Qua điều tra, khoảng 2 năm trở lại đây, ông Vân có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Sương (35 tuổi, trú huyện Nam Đông). Vợ ông Vân đã nhiều lần khuyên chồng nhưng ông không nghe.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, ông biết được chị Sương có mối quan hệ tình cảm với Nguyễn Viết Toại (công nhân thi công dự án cầu vượt).

Tối 13/10, ông chạy xe về nhà đi qua vườn cao su ở xã Hương Hòa thì gặp Toại đang đi xe đạp chở Sương. Người đàn ông dừng lại, đến nói chuyện với Sương. Toại bỏ về lán trại nơi công nhân đang ở.

Tại đây, nghi can lấy cây dao và quay trở lại chỗ ông Vân đang đứng. Trong đêm tối, Toại bất ngờ dùng dao lao tới chém nhiều nhát vào người ông Vân. Sau khi gây án, nghi can rời khỏi công trường, bắt xe về Huế rồi bỏ trốn vào Lâm Đồng.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

>> Dùng dao "dạy" vợ, 2 người thương vong 

Theo Điền Quang (Zing.vn)