Pháp luật

Thanh niên đội mũ bảo hiểm của công an đi trộm ở các cơ quan nhà nước

Tân giả danh cán bộ công chức vào bãi giữ xe tại nhiều trụ sở cơ quan nhà nước ở TP.HCM để mở cốp xe lấy trộm tài sản.

Ngày 7/2, Công an quận Bình Tân, TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Nhựt Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thanh niên đội mũ bảo hiểm của công an đi trộm ở các cơ quan nhà nước
Đối tượng Nguyễn Nhựt Tân

Theo đó, ngày 7/11/2019, Tân chạy xe máy đến TAND quận Bình Tân rồi đi bộ đến bãi giữ xe cho nhân viên. Khi đến khu vực để xe máy của chị Lưu Kim Ngân (nhân viên trụ sở), Tân lấy công cụ tự chế mở cốp xe. Nam thanh niên sau đó lấy trộm 17,5 triệu đồng.

Chiều 29/11/2019, Tân đi xe máy tới trụ sở UBND quận 4 gửi xe. Sau đó, Tân đi bộ xuống tầng hầm gửi xe vờ lấy điện thoại ra nghe nhằm đánh lạc hướng của nhân viên bảo vệ.

Tại đây, Tân thấy xe máy của chị Ng.H.H.T. (cán bộ ban bồi thường giải phóng mặt bằng UBND quận 4) nên dùng dụng cụ mở cốp xe lấy 2,5 triệu đồng.

Đến 3/1/2020, khi Tân đang cậy cốp xe máy tại trụ sở Trung tâm hành chính quận 4 thì bị lực lượng chức năng sở tại bắt quả tang. Khám người Tân, công an phát hiện nhiều vật dụng như: mũ bảo hiểm ngành công an, giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Lý Thị Bích Ly, thẻ đại biểu HĐND quận Bình Tân tên Nguyễn Thanh Huân đơn vị phường An Lạc, thẻ ATM ngân hàng AgriBank tên Lê Trung Hiếu, 6 biên nhận cầm đồ cho hai cửa hàng ĐTDĐ và bốn tiệm vàng tại các tỉnh Cà Mau, Long An, TPHCM, cùng 15 tờ tiền mệnh giá 2USD.

Thanh niên đội mũ bảo hiểm của công an đi trộm ở các cơ quan nhà nước - 1
Tang vật công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, Tân khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Tân ăn mặc bảnh bao đội nón bảo hiểm và đeo bảng tên trước ngực với dòng chữ: Văn phòng điều phối thành phố, Ban chỉ đạo của Thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới TP HCM mang tên Nguyễn Bắc Hải nhưng dán hình thẻ của Tân để đi vào các cơ quan nhà nước gửi xe máy. Cũng với thủ đoạn này Tân khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản nơi cơ quan công sở nhà nước.

Số tiền trộm được Tân dùng để trả tiền phòng trọ cho chủ. Số tiền còn lại Tân tiêu xài và cho người thân.

Sau khi lập hồ sơ, Công an quận 4 đã bàn giao Tân cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra mở rộng.

PTH (Nguoiduatin.vn)