Pháp luật

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá trèo lên nóc nhà la hét, ném gạch xuống đường

Lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa khống chế một nam thanh niên 23 tuổi có biểu hiện ngáo đá, leo lên nóc nhà liên tục la hét và dùng gạch vỡ ném xuống đường.

Theo đó, sáng 24/3, người dân thôn Đông Bình (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) giật mình khi nghe tiếng la hét trên mái nhà của một người dân địa phương.

Chạy đến nơi, người dân phát hiện một nam thanh niên không mặc áo, có biểu hiện bất thường, đang đứng trên nóc nhà và cầm gạch ném xuống đường.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường, thuyết phục đối tượng leo xuống nhưng đối tượng cầm gạch cố thủ, chống trả khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá trèo lên nóc nhà la hét, ném gạch xuống đường
Nam thanh niên ngáo đá trèo lên nóc nhà

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện ngáo đá, công an đã bố trí lực lượng giám sát đề phòng đối tượng gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, đối tượng này đã được công an huyện Bình Sơn khống chế đưa xuống đất.

Qua xác minh, đối tượng là Lê Văn H (SN 1998, ở thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn). Nam thanh niên này thường sống lang thang và sử dụng ma túy.

Theo KHƯƠNG MỸ (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thanh-nien-co-bieu-hien-ngao-da-treo-len-noc-nha-la-het-nem-gach-xuong-duong-162212403182243698.htm