Pháp luật

Thanh niên chưa tròn 18 đâm chết hàng xóm vì cãi nhau trong tiệc nhậu

Trong lúc dự đám nhà mới của hàng xóm, nam thanh niên dùng dao phay đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ chỉ vì chút tranh cãi.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quốc (Sinh ngày 6/10/2004, ở xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Quốc Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng chú ý, ở thời điểm gây án, nghi can chưa đủ 18 tuổi. Theo quy định, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội giết người, mức phạt cao nhất không quá 18 năm tù giam.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 27/7, Quốc (SN 2004, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) nhậu với một số người khác và anh Phạm Văn Sáu (SN 1981, cùng trú tại địa phương với Quốc) ở đám nhà mới của người trong thôn.

Trong lúc nhậu, giữa Quốc và anh Sáu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sẵn hơi men, nam thanh niên sau đó vào nhà lấy con dao phay (loại dao bầu, dài khoảng 40 cm) chạy đến đâm vào hông và đùi phải ông Sáu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Phước có mặt phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ án.

Sau khi gây án, Quốc đã đến công an xã đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thanh-nien-chua-tron-18-dam-chet-hang-xom-vi-cai-nhau-trong-tiec-nhau-tintuc834320