Pháp luật

Thanh niên chém nhân viên y tế vì bị từ chối truyền dịch

Bị từ chối truyền dịch khi đang có biểu hiện say xỉn, Hải về nhà cầm theo dao quay lại trạm y tế xã chém chị Hải nhập viện.

Ngày 16/1, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên xử sơ thẩm với Hoàng Xuân Hải (27 tuổi, trú xã Hương Long) về tội Cố ý gây thương tích.

Thanh niên chém nhân viên y tế vì bị từ chối truyền dịch
Hoàng Xuân Hải tại tòa. Ảnh: H.D.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 20/10/2017, Hải đi xe máy đến Trạm y tế xã Hương Long. Khi đến nơi, thấy chị Trần Thị Thanh Hải (40 tuổi, xã Hương Long) là Phó trưởng Trạm y tế đang trực nên nam thanh niên nhờ truyền dịch.

Thấy nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu và thời tiết đang lạnh sợ sốc thuốc nên chị này từ chối, yêu cầu mai quay lại.

Sau khi bỏ về nhà, Xuân Hải cầm theo dao quay lại trạm y tế xã Hương Long. Anh ta gõ cửa phòng của nữ cán bộ yêu cầu bán cho 2 bơm tiêm.

Khi nữ Phó trưởng trạm y tế vừa mở cửa, Hải vung dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Gây án xong, hắn trốn khỏi địa phương. Một ngày sau thì đến cơ quan công an đầu thú.

Thanh niên chém nhân viên y tế vì bị từ chối truyền dịch - 1
Trạm y tế xã Hương Long (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.D.

Chị Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Kết quả giám định sức khỏe tổn hại 17%.

Tại tòa, thanh niên 27 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Hoàng Xuân Hải 2 năm tù giam.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)