Pháp luật

Thanh niên bị anh ruột đâm chết vì tự ý tắt nhạc

Thấy anh trai mở loa đài gây ồn ào, nam thanh niên nhắc nhở không được, đến khi tự tay tắt đi thì hai anh em cãi vã, dẫn đến án mạng.

Thanh niên bị anh ruột đâm chết vì tự ý tắt nhạc
Ảnh minh hoạ.

Ngày 1/8, theo Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn thôn Lấu Khê vừa xảy ra vụ án mạng, anh đâm em ruột tử vong.

Cụ thể, khoảng 21h15 tối ngày 30/7, Phan Văn Huân (SN 1985, trú tại thôn Lấu Khê) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người em ruột là Phan Văn Huy (SN 1987) khiến nạn nhân tử vong.

Trước khi án mạng xảy ra, Huân đi ăn sinh nhật về rồi mở loa to gây ồn ào. Lúc này, Huy nhắc anh trai tắt loa đi để mọi người ngủ.

Tuy nhiên, khi thấy anh trai không tắt nhạc, Huy đã tự mình tắt nhạc thì giữa 2 anh em xảy ra cãi vã, to tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Huân cầm dao (dạng dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát lên người em trai. Bị anh trai đâm bất ngờ, Huy chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên khi chạy ra đến cổng thì Huy gục xuống, tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Nam Sách để xử lý. Hung thủ gây án bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, hai anh em ruột đã xây dựng gia đình và có con. Riêng nạn nhân cùng vợ trước đây đi nước ngoài, sau đó anh Huy về trước và hiện đang xây nhà, còn vợ vẫn ở nước ngoài. Trong khi Phan Văn Huân không có tiền án, tiền sự và trong cuộc sống hàng ngày giữa 2 anh em ruột bình thường, không có mâu thuẫn...

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thanh-nien-bi-anh-ruot-dam-chet-vi-tu-y-tat-nhac-tintuc834680