Pháp luật

Thanh niên bệnh hoạn giao cấu đồng giới với 4 bé trai

Trong thời gian lưu trú tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Cường có hành vi dâm ô, cưỡng ép giao cấu đồng giới với 4 em trai tại khu vực nhà tắm nam.

Liên quan đến vụ thanh niên bị “tố” hiếp dâm, dâm ô trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Trung tâm), ngày 15/12, thông tin với báo chí, Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Chí Cường (21 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về 2 hành vi “dâm ô” và “cưỡng ép giao cấu đồng giới”.

Nạn nhân của Cường là 4 bé trai có độ tuổi từ 8 – 13 tuổi, cùng đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Thanh niên bệnh hoạn giao cấu đồng giới với 4 bé trai
Phạm Chí Cường thời điểm đang điều trị tại BVĐK Cà Mau.

Trước đó, ngày 7/12, bà T.T.U. (cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau) tố giác Cường xâm hại tình dục nhiều lần đối với một số trẻ em trai sống lang thang được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nuôi dưỡng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định Cường có hành vi dâm ô và “cưỡng ép giao cấu đồng giới”. Cường cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Trong vụ việc tố giác Cường xâm hại tình dục có 1 nạn nhân nữ. Tuy nhiên, khi vào cuộc cơ quan chức năng xác định Cường không xâm hại nạn nhân nữ này” - Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết.

Được biết, Cường lớn lên tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp. Học lớp hết 5, Cường sống lang thang nhiều nơi không ai nuôi dưỡng, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tên này được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau hoàn chỉnh thủ tục đưa vào Trung tâm với tên Wang Yuan (15 tuổi, người Đài Loan) bị bỏ rơi, không người nuôi dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Qua xác minh, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau phát hiện toàn bộ thông tin về nhân thân nêu trên đều là mạo danh.

Ngày 9/12, trung tâm quyết định dừng trợ cấp xã hội cho Cường; đồng thời bàn giao Cường cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)