Pháp luật

Thanh niên 'báng bổ' đập phá 200 ngôi mộ ở Hải Phòng sa lưới

Đối tượng phá hoại, đập vỡ bát hương của hàng trăm ngôi mộ ở Hải Phòng gây hoang mang dư luận thời gian vừa qua đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Vĩnh Bảo vừa bắt giữ Nguyễn Đình Nhu (SN 1989, ở thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi phá hoại hàng trăm ngôi mộ tại địa phương.

Thanh niên 'báng bổ' đập phá 200 ngôi mộ ở Hải Phòng sa lưới
Nghi phạm Nguyễn Đình Nhu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, sáng 14/4, người dân thôn Hà Phương phát hiện mộ của người thân ở nghĩa trang Đa Dọc bị đập phá nên trình báo chính quyền. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phân công lực lượng xuống hiện trường tiến hành điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra sơ bộ có khoảng hơn 200 ngôi mộ bị đập 301 lọ hoa, 61 đài sen, 71 bát hương, 1 chậu hoa và 42 mâm bồng bằng sứ.

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng phá hoại hàng trăm ngôi mộ - Ảnh 1.
Một ngôi mộ bị Nhu phá hoại.

Trước hành vi gây bức xúc của kẻ xấu, Công an huyện Vĩnh Bảo đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng gây ra vụ việc. Tuy nhiên, khi chưa xác định được nghi phạm thì đêm ngày 15/4, một số ngôi mộ tại nghĩa trang Đa Dọc lại tiếp tục bị kẻ xấu đập phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 16/4, Công an huyện Vĩnh Bảo đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Nhu. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận gây ra 2 vụ đập phá kể trên.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)