Pháp luật

Thanh niên 21 tuổi châm lửa đốt nhà vì mẹ không cho tiền tiêu

Xin tiền bố dượng và mẹ không được, nam thanh niên 21 tuổi châm lửa đốt nhà khiến căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 7/3, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên trên địa bàn phóng hỏa, đốt nhà tối 6/3, khiến 1 nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thanh niên 21 tuổi châm lửa đốt nhà vì mẹ không cho tiền tiêu
Con trai châm lửa đốt nhà vì không xin được tiền.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 6/3, người dân địa phương bất ngờ thấy ngôi nhà của vợ chồng cụ Xuyên (73 tuổi), trú bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong bị bốc cháy dữ dội. Mọi người lập tức hô hoán nhau đến dập lửa. Tuy nhiên do ngôi nhà được dựng bằng vật liệu dễ cháy nên chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ, thiêu hủy hoàn toàn ngôi nhà.

Về nguyên nhân vụ cháy, cụ Xuyên cho biết, hôm 5/3, người con riêng của vợ tên Huỳnh (SN 2000, trú bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) có xin 400.000 đồng từ bố dượng, đến tối 6/3 lại xin tiền tiếp nhưng người mẹ nói không có.

Bực tức vì không xin được tiền, Huỳnh đã châm lửa, đốt chính căn nhà của gia đình.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)