Pháp luật

Thanh Hoá: Điều tra vụ ôtô của một chủ tịch huyện bị đập phá

Chiếc xe ô tô thuộc sở hữu của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân bị đập kính, rạch vỏ xe, bẻ cong biển số...

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa). Theo đó, chiếc xe ôtô thuộc sở hữu của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân nghi bị kẻ xấu đập kính, rạch vỏ xe, bẻ cong biển số.

Thanh Hoá: Điều tra vụ ôtô của một chủ tịch huyện bị đập phá

Thanh Hoá: Điều tra vụ ôtô của một chủ tịch huyện bị đập phá - 1

Thanh Hoá: Điều tra vụ ôtô của một chủ tịch huyện bị đập phá - 2
Chiếc xe hiệu Toyota Corola bị phá hoại.

Qua xác minh, chiếc xe ôtô bị phá hoại thuộc hiệu Toyota Corola BKS 29A -20927, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hoá).

Thời điểm bị đập phá, chiếc xe này được để trong hầm nhà sàn thuộc khuôn viên trụ sở Huyện ủy Thường Xuân và bị đập phá trong những ngày nghỉ thứ 7 hoặc chủ nhật tuần vừa qua.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Nguyễn Thành Lương giữ chức Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thường Xuân. Do thói quen, đồng thời hai cơ quan UBND và Huyện ủy gần nhau nên ông Lương vẫn để xe ở gầm nhà sàn truyền thống.

Được biết, người tiền nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân là Cầm Bá Xuân được cấp trên điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Trước đây, nhà ông Xuân đã bị các đối tượng lạ mặt ném chất bẩn, bom xăng vào để uy hiếp.

Theo nguồn tin riêng, động cơ gây hại có thể xuất phát từ ý đồ chính trị bất thành, dẫn đến hành động trả thù.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)