Pháp luật

Thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Bí thư tỉnh ủy xuống hiện trường

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ thảm án sát hại 4 bà cháu xảy ra tại phường Phương Nam, TP Uông Bí vào rạng sáng nay (24/9).

 
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ thảm án sát hại 4 bà cháu xảy ra tại phường Phương Nam, TP Uông Bí vào rạng sáng nay (24/9).

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy cùng Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên công an tỉnh đang chờ lực lượng của Bộ Công an xuống để phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ", ông Đọc thông tin.

Thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Bí thư tỉnh ủy xuống hiện trường - Ảnh 1.
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ thảm án và động viên ngườii nhà nạn nhân. Ảnh: Báo Giao thông.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho hay, ông đã đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân và triển khai các bước tiếp theo theo luật định.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng và TP Uông Bí bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tự tưởng nhân dân địa phương, tập trung chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân, có cơ chế chính sách hỗ trợ sau khi có kết luận điều tra.

Theo Trung tâm thông tin của UBND tỉnh quảng Ninh, tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí vừa xảy ra vụ việc 4 người trong 1 gia đình bị chết. 

Vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết ông đang cùng các đơn vị nghiệp vụ của BCA trực tiếp xuống hiện trường vụ án mạng.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm:

Bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955 là mẹ đẻ chị Thanh.

Cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 là con trai chị Thanh.

Cháu Phạm Thu Hà, SN 2008 là con gái chị Thanh.

Cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013, là cháu ruột (con chị gái chị Thanh).

Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)