Pháp luật

Thảm án ngày cận tết: Người làm thuê chém 3 người trong một gia đình thương vong

Nghi phạm Đặng Văn Hưởng dùng dao chém tử vong chị T. và 2 người khác trọng thương. Sau khi gây án, Hưởng bị người dân bắt giữ và đánh gây thương tích, được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu.

Ngày 8/1, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang xác nhận với TTXVN về vụ xô xát làm một người tử vong và hai người bị thương xảy ra tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn.

Thảm án ngày cận tết: Người làm thuê chém 3 người trong một gia đình thương vong
Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Ảnh công an cung cấp).

Theo đó, vào khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo từ người dân về việc, tại gia đình anh Phạm Văn Thế (SN 1979, ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

Khi đó, đối tượng Đặng Văn Hưởng (SN 1994, ở thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị T. (SN 1979 - vợ anh Thế), anh Phạm Văn L., (SN 1985 - em trai anh Thế) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1985 - vợ của anh L.).

Thảm án ngày cận tết: Người làm thuê chém 3 người trong một gia đình thương vong - 1

Vụ việc xảy ra, khiến cả 3 người này bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó chị T. tử vong. Đối tượng Hưởng bị quần chúng nhân dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, đối tượng Hưởng là người làm thuê lái máy xúc cho gia đình anh Thế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tham-an-ngay-can-tet-nguoi-lam-thue-chem-3-nguoi-trong-mot-gia-inh-thuong-vong-a366813.html