Pháp luật

Tên cướp trốn truy nã hơn 3 năm, ung dung về quê ăn Tết

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản, Hái bỏ trốn và bị công an truy nã. Sau 4 năm, hắn đã bị bắt giữ khi tìm đường về thăm gia đình dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 11/2, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng Vi Văn Hái (SN 1994, trú tại thôn 3, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà) sau gần 4 năm truy nã.

Tên cướp trốn truy nã hơn 3 năm, ung dung về quê ăn Tết
Đối tượng Vi Văn Hái tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng thời gian từ 23/8 – 11/10/2015, đối tượng Vi Văn Hái cùng với đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hải Hà và TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công an TP.Cẩm Phả đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hái về tội Cướp giật tài sản. Tuy nhiên sau khi gây án, Hái đã bỏ trốn sang Trung Quốc làm công nhân.

Ngày 31/12/2015, Công an TP.Cẩm Phả đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hái và thường xuyên tuyên truyền, thuyết phục gia đình vận động đối tượng về đầu thú.

Sau nhiều năm bám sát theo dõi, qua nắm tình hình từ công tác trinh sát, Công an huyện Hải Hà đã phát hiện đối tượng Vi Văn Hái vượt biên từ Trung Quốc về thăm gia đình trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Từ đây, Công an huyện Hải Hà đã phối hợp với Công an TP.Cẩm Phả tổ chức lực lượng để bắt giữ đối tượng.

Đến 21h30 ngày 10/2, đối tượng Vi Văn Hái đã bị các lực lượng công an phối hợp bắt giữ an toàn. Hiện tại, Vi Văn Hái đã được Công an huyện Hải Hà làm thủ tục bàn giao cho Công an TP.Cẩm Phả thụ lý, điều tra, xử lý.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)