Pháp luật

Tây Ninh: Thanh niên đâm chú ruột tử vong do bị mắng

Bị mắng, đánh vì không lo làm mà ham chơi, Viễn rút dao giấu trong người đâm chú gục tại chỗ rồi ra công an đầu thú.

Ngày 18/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã tạm giữ Huỳnh Long Viễn (18 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Theo điều tra, Viễn là nghi phạm cầm giao đâm ông H.C.Đ. (35 tuổi, chú ruột Viễn) tử vong do mâu thuẫn.

Tây Ninh: Thanh niên đâm chú ruột tử vong do bị mắng
Đối tượng Huỳnh Long Viễn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nghi phạm 18 tuổi khai nhận, bực tức vì bị chú ruột la mắng và đuổi đánh nên đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi đến công an đầu thú.

Cụ thể, vào khoảng 19h40 ngày 14/1, khi Viễn đang ở ngoài thì ông Đ. đã gọi điện bảo về nhà. Khoảng 5 phút, Viễn chạy về nhà và xảy ra cự cãi với chú do ông này mắng Viễn không lo làm mà ham chơi.

Sau đó, ông Đ. lấy một cây gỗ đánh Viễn. Bị đánh, Viễn bỏ chạy, ông Đ. đuổi theo thì bị Viễn dùng cây dao xếp mang sẵn trong người đâm, ông Đ. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Viễn đã đến Công an xã Tân Hưng đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)