Pháp luật

Táo tợn đập phá mái nhà dân lấy trộm hàng chục triệu giữa ban ngày

Đối tượng liều lĩnh đập phá mái nhà người dân để lấy trộm số tiền lớn ngay giữa ban ngày đã bị Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) bắt giữ.

Sáng nay (2.3), Công an TP.Huế đã làm rõ vụ đập phá mái nhà người dân để đột nhập lấy trộm số tiền lớn ngay giữa ban ngày xảy ra tại phường Thủy Xuân, TP.Huế.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm táo tợn này là Nguyễn Đình Phong (SN 1967, trú 270 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP.Huế). 

Táo tợn đập phá mái nhà dân lấy trộm hàng chục triệu giữa ban ngày
Nghi phạm Nguyễn Đình Phong tại cơ quan công an. 

Trước đó, vào ngày 28.2, Công an TP.Huế nhận được trình báo của gia đình chị Lê Thị Hàn Ni (trú tổ 11, khu vực 6, phường Thủy Xuân) về việc bị kẻ gian phá vỡ mái nhà (bằng tấm lợp fibro xi măng) để đột nhập, lấy trộm số tiền khoảng 80 triệu đồng. Vụ việc xảy ra giữa ban ngày khiến người dân địa phương rất lo lắng.  

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an TP.Huế đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra truy bắt nghi phạm. Sau 2 ngày tích cực điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng thực hiện vụ trộm liều lĩnh trên là Nguyễn Đình Phong nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phong khai mình là thủ phạm gây ra vụ trộm trên, nhưng bước đầu nghi phạm chỉ mới thừa nhận lấy trộm số tiền 45,3 triệu đồng chứ không phải 80 triệu đồng như trình báo của nạn nhân.

Theo lời khai của Phong, do cần tiền chơi bời nên dù giữa ban ngày, nghi phạm vẫn liều lĩnh dùng xà beng đập phá mái nhà gia đình chị Ni lấy trộm tài sản.

Theo An Sơn (Dân Việt)