Pháp luật

Tạo nhiều nickname giả gọi đầu tư trực tuyến, lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Những người bị bắt gồm: Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi), Hồ Tạ Quang Huy (20 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (19 tuổi), Lê Ngọc Sơn (24 tuổi), Trần Nguyễn Công Thành (23 tuổi) và Bùi Trung Anh (27 tuổi, cùng quê Gia Lai) và Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi, quê Bình Định).

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Hữu Đạt (chưa rõ thân nhân, lai lịch) thành lập sàn giao dịch nhị phân quốc tế ICM, Broker, In Broker, Hollmann rồi giao cho Nguyễn Tam Lợi quản lý, làm việc cùng 8 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Ngọc Nhân tham gia sử dụng mạng máy tính hoạt động tại một căn nhà ở TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tại đây, Nguyễn Hữu Đạt bỏ tiền mua thiết bị máy tính để bàn, bàn phím, con lăn chuột cung cấp cho đồng bọn sử dụng và chi trả tiền thuê nhà, lắp đặt các dịch vụ internet, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trong nhóm để điều hành trang mạng sàn quốc tế nhị phân trên.

Tạo nhiều nickname giả gọi đầu tư trực tuyến, lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Nhóm đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra

Sau đó, Lợi tuyển mộ Lê Ngọc Sơn, Hồ Tạ Quang Huy, Trần Nguyễn Công Thành, Nguyễn Thành Lộc và Bùi Trung Anh để tham gia tạo lập các “nickname Telegram” lên các hội nhóm tìm kiếm thông tin bị hại, gửi về cho Lợi cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo tham gia đầu tư. 

Nhóm Lợi trực tiếp tạo lập hàng trăm “nickname Telegram” để tạo lập khoảng 100 nhóm “Telegram Vip” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” nhằm mục đích chiếm đoạt tiền các bị hại.

“Sập bẫy” đầu tư trực tuyến

Để thực hiện hành vi, các đối tượng trong nhóm của Lợi sử dụng phần mềm “Macro Jibit” chạy tự động quảng cáo các tin nhắn, hóa đơn về việc mời chào tham gia đầu tư các sàn nhị phân trên và giới thiệu cách thức chơi, đưa ra thông tin giả về việc người chơi đầu tư thắng trước đó, hóa đơn giả chuyển tiền cho khách thắng.

Trong đó, quảng cáo cách thức chơi là người chơi góp vốn cùng “Ban chuyên gia”, vốn của “Ban chuyên gia” là 60%, vốn nhà đầu tư (khách hàng) là 40%. “Ban chuyên gia” sẽ thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào trực tiếp tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu là 3.600USD (tương đương 90 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng, vốn đầu tư gói VIP tối thiểu 20.000USD (tương đương 500 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800USD (tương đương 45 triệu đồng), cam đoan sau 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư. 

Để bị hại tin tưởng đầu tư chỉ có lời, đội ngũ “Ban chuyên gia” đưa ra quy tắc thua 3 lệnh liên tiếp “Ban chuyên gia” sẽ ngưng giao dịch và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư. “Ban chuyên gia” sẽ đầu tư trên sàn giao dịch bằng cách dự đoán sự lên xuống của sàn giao dịch, khi dự đoán sàn lên mà thực tế sàn lên thì sẽ thắng và ngược lại.

Khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Nguyễn Tam Lợi, Lê Ngọc Sơn, Hồ Tạ Quang Huy, Trần Nguyễn Công Thành để được đưa vào nhóm “những người đầu tư”.

Thực chất, trong nhóm “những người đầu tư” chỉ có 1-2 khách hàng, còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm của Lợi. Sau đó, Lợi đăng nhập vào các sàn giao dịch dùng thủ thuật chỉnh sửa, ban đầu gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan cho khách hàng trong khoảng 1-5 ngày. 

Khi “con mồi” dính bẫy, tiếp tục gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Lợi thì “Ban chuyên gia” sẽ thông báo đã đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày với mục đích đã chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Với số tiền chiếm đoạt được, Thành, Sơn, Huy đi rút rồi đưa về giao cho Lợi để Lợi giao lại cho Nguyễn Hữu Đạt, sau đó Đạt sẽ chi trả lương cho cho những người trong nhóm của Lợi.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 31/5 đến 2/6/2022, nhóm Lợi để lôi kéo bà L.T.K.P. (59 tuổi, trú TP Vũng Tàu) tham gia và chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Sau khi biết mình bị lừa, ngày 16/6 bà L.T.K.P. đã đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình báo vụ việc.

Qua trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập nhóm 7 đối tượng trên đến làm việc và bọn chúng đã khai nhận hành vi như trên. Ngoài ra, các đối tượng còn khai tham gia cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang mở rộng vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ.                                      

Theo Quang Hưng (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/tao-nhieu-nickname-gia-goi-dau-tu-truc-tuyen-lua-chiem-doat-hang-ty-dong-2035926.html