Pháp luật

Tăng tốc xe máy tông gãy chân trung úy công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, Đặng Văn Tình (Vĩnh Phúc) đã không chấp hành còn tăng tốc tông gãy chân trung uý công an rồi bỏ chạy.

Tối nay 22-8, thông tin từ huyện Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết Công an huyện này đã bắt được Đặng Văn Tình (SN 2003, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng tốc xe máy tông gãy chân trung úy công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
Đặng Văn Tình tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng hơn 22 giờ ngày 21-8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 xã Kim Hoa (huyện Mê Linh, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 88K1-588.41 định đi qua chốt. 

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng đối tượng không chấp hành, bất ngờ tăng tốc tông trúng trung úy Lưu Trường Giang (cán bộ Công an huyện Mê Linh) làm nhiệm vụ kiểm soát, rồi bỏ chạy. Hậu quả, trung uý Giang bị thương ở chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra, xác minh, đồng thời xác định nghi phạm chống đối là Đặng Văn Tình. 

Đến chiều 22-8, công an đã bắt giữ Tình khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Ninh Cơ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/tang-toc-xe-may-tong-gay-chan-trung-uy-cong-an-tai-chot-kiem-soat-dich-covid-19-20210822183837231.htm