Pháp luật

Sau cuộc gọi nhầm số, chồng dùng kéo đâm liên tiếp vào người vợ

Người chồng đâm vợ trọng thương vì nghi bị "cắm sừng", bắt nguồn từ việc người vợ nghe xong một cuộc gọi từ người lạ.

Ngày 2/12, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Phùng Văn Chiến (SN 1989, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về tội " Giết người". Bị hại trong vụ án là chị Phan Thị Nở - vợ của bị cáo Chiến.

Sau cuộc gọi nhầm số, chồng dùng kéo đâm liên tiếp vào người vợ
Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Chiến và chị Nở kết hôn, thời điểm đó, chị Nở có 1 con riêng là cháu Nguyễn Ngọc Kiều N. (SN 2008). Lấy nhau, Chiến về nhà chị Nở sinh sống. Cháu N. cũng ở cùng mẹ đẻ và cha dượng. Ít lâu sau, họ sinh được một con trai.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2020, Chiến bắt đầu nghi ngờ chị Nở có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Ghen tuông mù quáng, Chiến và chị Nở thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Trưa 21/4, sau khi đi uống bia về, Chiến lên tầng 2 gọi vợ dậy nói chuyện nhưng chị Nở vùng vằng, từ chối. Bực tức, đối tượng nảy sinh giết hại vợ.

Nghĩ là làm, Chiến xuống bếp lấy kéo đâm vợ nhiều nhát, chỉ dừng lại khi hai con nhỏ chạy tới can ngăn. Chị Nở được cấp cứu kịp thời song từ chối giám định bổ sung thương tích, tỷ lệ tổn hại sức khoẻ được xác định 19%.

Quá trình xử lý vụ án, người vợ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Bị đưa ra xét xử, Chiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiến thừa nhận từ năm 2013 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì nhiều lý do, chủ yếu từ việc không tin tưởng vợ. 6 ngày trước vụ án, nghe xong một cuộc gọi đến, vợ nói là người lạ, gọi nhầm song Chiến không tin. Nhiều ngày sau, họ tiếp tục căng thẳng, cãi nhau trước mặt các con.

Sau thời gian xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phùng Văn Chiến 7 năm tù về tội “Giết người”.

PTH (Nguoiduatin.vn)