Pháp luật

Tạm giữ tài xế đánh CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

Liên quan đến vụ việc tài xế Nguyễn Duy Thành đấm vào mặt CSGT khi bị đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế này để xem xét hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 6/1, Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ tài xế Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú ở Đức Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ tài xế đánh CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ
Trung úy Thành bị đánh vào mặt

Được biết tối qua 5/1, phát hiện Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Thọ kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn, ông Nguyễn Duy Thành lái ôtô trên quốc lộ 8 theo hướng Hương Sơn - Đức Thọ đã lái xe lên vỉa hè rồi bỏ vào một quán cà phê bên đường.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông Thành đo nồng độ cồn, người đàn ông này chống đối, đánh một CSGT khiến chiến sĩ này phải nhập viện. Bị cảnh sát hình sự đưa về trụ sở, tài xế cầm dép đánh trúng mặt một CSGT khác.

Thời điểm kiểm tra nồng độ cồn, ông Thành không xuất trình được giấy phép lái xe. Tài xế nói không biết chữ nên không ký vào biển bản. Sau đó, tài xế điểm chỉ vào biên bản theo yêu cầu của cảnh sát.

Tạm giữ tài xế đánh CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ - 1
Tài xế Nguyễn Duy Thành

Với hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, công an sở tại đã lập biên bản xử phạt từ 16-18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16-18 tháng đối với tài xế Nguyễn Duy Thành do có nồng độ cồn là 0,298 mg/lít khí thở.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xử phạt hành chính lỗi nồng độ cồn đối với tài xế Thành mà đang xem xét hành vi chống người thi hành công vụ. Tới sáng nay, ông Thành đã tỉnh rượu.

Công an huyện Đức Thọ cũng cho biết 2 CSGT bị ông Thành đánh đã ổn định sức khỏe, không gặp vấn đề gì nghiệm trọng.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai tài xế và trích xuất camera để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)