Pháp luật

Tạm giữ nghi phạm trong vụ trộm 300 lượng vàng 18K

Sau nhiều ngày truy xét, công an đã xác định, bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ trộm 300 lượng vàng 18K ở hiệu vàng Anh Trung.

Đối tượng Lê Đức Hoàng bị lực lượng công an bắt giữ
Đối tượng Lê Đức Hoàng bị lực lượng công an bắt giữ

Chiều 16-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã xác định và tạm giữ hình sự nghi phạm thực hiện vụ trộm hiệu vàng Anh Trung, ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Tạm giữ nghi phạm trong vụ trộm 300 lượng vàng 18K ảnh 1
Hiệu vàng Anh Trung nơi xảy ra vụ trộm

Đối tượng xác định là Lê Đức Hoàng (sinh năm 1989) có địa chỉ thường trú tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ tạm trú tại khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng để thu thập các vật chứng.

Trước đó, ngày 12-5, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Trung (chủ hiệu vàng Anh Trung) về việc hiệu vàng này bị kẻ trộm đột nhập lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K. 

Tạm giữ nghi phạm trong vụ trộm 300 lượng vàng 18K ảnh 2
Số vàng do Lê Đức Hoàng trộm tại hiệu vàng Anh Trung

Qua trích xuất camera, vụ trộm xảy ra lúc 2 giờ 15 phút ngày 12-5. Kẻ trộm là thanh niên đội mũ, mang balo, khẩu trang, mặc trang phục kín toàn thân đột nhập từ lầu 2 vào nhà. Trước khi thực hiện vụ trộm, đối tượng đã vô hiệu hóa camera giám sát, khóa trái cửa phòng ngủ của chủ nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn đến xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được Hoàng là nghi phạm thực hiện vụ trộm trên.

Theo Ngọc Oai (Sài Gòn Giải Phóng)




https://www.sggp.org.vn/tam-giu-nghi-pham-trong-vu-trom-300-luong-vang-18k-732311.html