Pháp luật

Tạm giữ hình sự siêu trộm có hai tiền án chuyên rạch mùng lúc nửa đêm

Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Thẩm đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm rồi ra tay rạch mùng, trộm cắp tài sản.

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thẩm, 40 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thẩm là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ rạch mùng, trộm tài sản của người dân trên địa bàn huyện Phú Tân. 

Tạm giữ hình sự siêu trộm có hai tiền án chuyên rạch mùng lúc nửa đêm
Nguyễn Văn Thẩm Tang tại cơ quan công an. (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 11/3, Thẩm xuất hiện tại khu vực ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân với biểu hiện nghi trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an xã Phú Bình phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Tân tiến hành mời Thẩm về trụ sở công an làm việc.

Tạm giữ hình sự siêu trộm có hai tiền án chuyên rạch mùng lúc nửa đêm - 1
Tang vật thu giữ. (Ảnh: Nghiêm Túc).

Qua kiểm tra, phát hiện trong túi đựng đồ của Thẩm có 1,2 triệu đồng và 11 điện thoại di động các nhãn hiệu, cùng nhiều vật dụng như kìm, kéo, lưỡi lam... Tổng trị giá khoảng hơn 18 triệu đồng.

Tiến hành khai thác, Thẩm khai nhận số tang vật có được là do trộm cắp tài sản. Cụ thể, lợi dụng lúc người dân ngủ say, Thẩm đã đột nhập vào nhà rồi rạch mùng lấy cắp tài sản của người dân.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Thẩm đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các xã lân cận như Hòa Lạc và Phú Thành (huyện Phú Tân). Tuy nhiên, khi Thẩm đến địa bàn xã Phú Bình để tiếp tục trộm cắp thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Thẩm có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tam-giu-hinh-su-sieu-trom-co-hai-tien-an-chuyen-rach-mung-luc-nua-dem-a469268.html