Pháp luật

Tạm giữ hình sự người cha ném con gái xuống sông vì ghen tuông

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Viên (30 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để làm rõ hành vi giết người. Viên được xác định là người đã ném con gái xuống sông vì cuồng ghen.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Viên và vợ là chị N. (SN 1992) xảy ra mâu thuẫn từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên chị N. bỏ về nhà mẹ đẻ (ở cùng thôn). Sau kỳ nghỉ Tết, chị N. tiếp tục vào TP. HCM để làm công nhân may.

Do thời gian gần đây, Viên nhiều lần gọi điện cho vợ nhưng chị N. không nghe máy. Nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng nên Viên tức giận, ghen tuông.

giet-con.jpeg
Trần Văn Viên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Khoảng 19 giờ ngày 16/2, Viên gọi điện cho chị N. và cả hai xảy ra cãi vã. Sau đó, Viên đến nhà mẹ vợ gần đó, bế con gái 5 tuổi ra bến đò thôn Đông Tuần (cách nhà khoảng 1km) ném xuống sông rồi bỏ về nhà.

Hành vi của Viên đã bị camera an ninh tại khu vực này ghi lại được.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an cùng chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm, đến 0 giờ 30 ngày 17/2, thi thể bé gái được tìm thấy.

Đến trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đưa Viên ra thực nghiệm hiện trường tại nơi ném con mình xuống sông.

Tại cơ quan Công an, Viên khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết do ghen tuông, giận vợ nên giết con để trả thù.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Gia Anh (Công Lý)




https://congly.vn/tam-giu-hinh-su-nguoi-cha-nem-con-gai-xuong-song-vi-ghen-tuong-203690.html