Pháp luật

Tạm giữ hình sự lái xe Range Rover đâm 2 người chết rồi bỏ trốn

Công an Quận Ba Đình (TP.Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong vào đêm 16.1.

Cụ thể, ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Tùng (SN 1985,  Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội).

Tùng là người đã điều khiển chiếc xe ô tô Range Rover màu trắng mang biển kiểm soát 30F 52986 đâm vào một chiếc mô tô khiến 2 người trên mô tô tử vong.

Tạm giữ hình sự lái xe Range Rover đâm 2 người chết rồi bỏ trốn
Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra.
Tạm giữ hình sự lái xe Range Rover đâm 2 người chết rồi bỏ trốn - 1
Chiếc xe ô tô do Tùng điều khiển đã gây ra vụ tai nạn với chiếc mô tô vào đêm 16.2 khiến 2 người tử vong.

Về diễn biến vụ việc, theo Công an quận Ba Đình, vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 23 giờ 30 ngày 16.2 tại đường vành đai 2 (phường Ngọc Khánh, Ba Đình).

Vụ tai nạn giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 29D2 18487 và xe ô tô do Tùng điều khiển khiến anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, Láng Thượng, Đống Đa, TP.Hà Nội) tử vong.

Tối cùng ngày, nam tài xế gây ra vụ tai nạn đã tới cơ quan công an trình diện. 

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận vào thời điểm trên, sau khi đi đá bóng và liên hoan về, Tùng điều khiển chiếc xe ôtô Ranger Rover biển kiểm soát 30F 52986 đã đâm vào xe máy của hai nạn nhân trên.

Tùng nói do hoảng loạn nên đã điều khiển chiếc xe rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo PV (Dân Việt)