Pháp luật

Tạm giữ hình sự phó khoa sản BV Đa Khoa ở Thái Bình đầu độc cháu nội bại não bằng thuốc chuột

Bé trai 11 tháng tuổi, sinh non và hở hàm ếch, bị bà nội C.T.M.L, 51 tuổi, phó khoa Sản, BV Đa Khoa huyện Vũ Thư, hai lần bỏ thuốc chuột vào sữa định đầu độc.

Ngày 4/8, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình xác nhận đang tạm giữ bà C.T.M.L (trú thôn Tú Linh, phường Tân Bình, thành phố Thái Bình) để điều tra về hành vi đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột.

Bước đầu người này đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, bà L. đang là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và cũng có mở một phòng khám tư tại xã Tân Bình.

Tạm giữ hình sự phó khoa sản BV Đa Khoa ở Thái Bình đầu độc cháu nội bại não bằng thuốc chuột
Ngôi nhà của bà L. Ảnh báo Tiền Phong

Thông tin ban đầu, ngày 1/8, cháu L.T.D.M. (11 tháng tuổi, bị bại não bẩm sinh) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ chẩn đoán do uống phải sữa đã bị tẩm chất độc.

Theo đó, cháu M. thời gian gần đây được bố mẹ đẻ (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) gửi về quê nhà ở xã Tân Bình cho bà nội là C.T.M.L. chăm sóc. Đến ngày 1/8, cháu M. được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ông Hiếu cho hay, sau khi sơ cứu và lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu bé bị đầu độc nên đã báo sự việc cho công an tại Hà Nội nắm bắt, xác minh.

Công an tại Hà Nội ngay lập tức vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tại Hà Nội phối hợp với Công an TP Thái Bình tạm giữ, đồng thời khám xét nơi ở của bà L.

Tại đây, nhà chức trách thu giữ một lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dở mà bà L khai dùng để đầu độc cháu bé.

Cùng ngày, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch phường Tân Bình, TP Thái Bình, cho biết bà L lấy chồng ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, sau đó mua nhà chuyển đến sống tại thôn Tú Linh, phường Tân Bình.

Hiện bà L là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngoài công việc ở cơ quan, bà L còn mở thêm phòng khám sản tại nhà riêng. Từ hôm bà L bị điều tra, phòng khám cũng đóng cửa.

Về phần cháu M, đại diện phường Tân Bình cho hay cháu bé sinh non, bị bại não và hở hàm ếch nên ốm yếu, gia đình thường xuyên phải đưa đi viện điều trị. Sau khi bị bà nội đầu độc, hiện cháu đã qua cơn nguy kịch, nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

HP (Nguoiduatin.vn)