Pháp luật

Tạm giữ đối tượng sát hại vợ trên đường đưa con gái đi chơi lễ về

Chị N. chở con gái 3 tuổi đi chơi lễ về gần đến nhà thì bị Nghĩa chặn đường nói chuyện. Sau đó, hai vợ chồng cự cãi, Nghĩa dùng dao chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 2/5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang tiến hành lấy lời khai Dương Văn Nghĩa (30 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị N.T.N. (27 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành).

Trước đó, khoảng 14h ngày 1/5, chị N. trên đường chở con gái riêng (3 tuổi) đi chơi lễ tại nhà bố mẹ đẻ. Khi về đến gần nhà tại xã An Cơ thì bị Nghĩa chặn đường đòi nói chuyện. Tại đây, hai vợ chồng cãi nhau vì mâu thuẫn trước đó. Lúc này, Nghĩa dùng dao thủ sẵn chém nhiều nhát vào người vợ.

Tạm giữ đối tượng sát hại vợ trên đường đưa con gái đi chơi lễ về
Đám tang người phụ nữ xấu số chết dưới dao của chồng.

Khi cha dượng chém mẹ, con gái chị N. đứng gào khóc. Nhiều người  dân đi qua phát hiện sự việc đến can ngăn nhưng chị N. đã ngã gục xuống đường. Thấy vậy, Nghĩa hô hào mọi người hỗ trợ đưa vợ đi cấp cứu và báo công an.

Dù được đưa đi cấp cứu nhanh nhưng chị N. bị mất máu nhiều dẫn đến tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh tây Ninh.

Anh Nguyễn Văn T. (ngụ  xã An Cơ ) cho biết, chị N. lấy Nghĩa mới được thời gian ngắn, hai người sống bằng nghề làm thuê. Trước đó, chị N. có gia đình riêng nhưng không hạnh phúc. Chị chia tay chồng khi con gái còn đang trong bụng mẹ.

Năm 2017, chị quen Nghĩa rồi hai người dắt nhau về ra mắt họ hàng để  sống chung với nhau chứ không làm đám cưới. Trước ngày xảy ra án mạng, hai vợ chồng Nghĩa đã cãi nhau nên chị đưa con về nhà bố mẹ đẻ chơi nhân dịp lễ nghỉ.

Nói về Nghĩa, người dân nơi đây nhận xét, đối tượng là người chồng có tính hay ghen tuông bóng gió, sống cục tính nên vợ chồng hay bất hòa vì những chuyện nhỏ.

Đã nhiều lần hàng xóm chứng kiến cảnh hai vợ chồng chị N. cãi nhau, chị bỏ về nhà ngoại. Vài ngày sau, Nghĩa đến năn nỉ đón vợ về rồi mọi việc lại đâu vào đó. Gần đây, hai vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Theo người nhà nạn nhân, chị N. về nhà tâm sự với người thân về việc vợ chồng không hạnh phúc. Nhiều lần chị N. muốn chia tay Nghĩa để bớt mệt mỏi tinh thần nhưng sự việc chưa được giải quyết thì đã xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện tại, gia đình đã đưa xác chị N. về nhà bố mẹ để làm lễ an táng.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ Ng. để lấy lời khai điều tra làm rõ.

Theo Huệ Trần (Nguoiduatin.vn)