Pháp luật

Tạm giữ đối tượng bắn trọng thương 'ca sĩ' xóm vì hát karaoke quá to

Sau nhiều lần nhắc nhở vì hàng xóm hát karaoke quá to khiến con mình quấy khóc, đối tượng đã bực tức dùng súng bắn làm trọng thương "ca sĩ" xóm.

Ngày 14/8, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khánh Ly (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tối ngày 11/8/2020, anh N.T.G (SN 1991, hàng xóm với Ly) cùng 5 người khác (2 nam, 3 nữ) cùng xóm tổ chức ăn nhậu tại nhà. Trong quá trình nhậu, nhóm người này đã sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke.

Tạm giữ đối tượng bắn trọng thương 'ca sĩ' xóm vì hát karaoke quá to
Đối tượng Nguyễn Khánh Ly

Do tiếng ồn lớn quá lớn của loa kẹo kéo làm con của Ly quấy khóc, nên Ly sang nhắc nhở kêu ngừng hát nhưng anh N.T.G vẫn tiếp tục hát vì cho rằng chưa đến giờ giới nghiêm, dẫn đến giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, báo VTC News đưa tin.

Bực tức, Ly về nhà lấy súng ngắn (loại bắn đạn nhựa) rồi sang nhà bắn vào người anh G.. Ngay sau đó, anh G. được hàng xóm đưa đi cấp cứu với vết thương ở đầu và ổ bụng. Sự việc được trình báo tới cơ quan công an.

Sau khi gây án, Ly cùng vợ con bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Vị Thủy đã tiến hành điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến ngày 12/8, Ly bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Ly đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về khẩu súng mà Ly sử dụng để bắn anh G., Ly khai mua tại Campuchia, theo báo Tiền Phong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Lê Nga (Nguoiduatin.vn)