Pháp luật

Tạm giữ chủ quán bánh xèo bị tố hành hạ 2 nhân viên như thời trung cổ

Liên quan đến vụ 2 nhân viên giúp việc tại quán bánh xèo nghi bị bỏ đói, hành hạ dã man đang gây xôn xao dư luận, công an đã bắt giữ nữ chủ quán để điều tra.

Ngày 23/11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự một nữ chủ quán bánh xèo đóng trên địa bàn xã Yên Trung, huyện Yên Phong để điều tra về hành vi hành hạ hai nam nhân viên giúp việc.

Theo công an, nữ chủ quán này quê ở Quảng Ngãi, tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986), có dấu hiệu hành hạ hai nam thanh, thiếu niên cùng quê đang làm giúp việc tại quán bánh xèo Miền Trung.

Hanh ha bao hanh 2 nhan vien chay ban anh 1

Tạm giữ khẩn cấp nữ chủ quán bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh
Những vết thương trên tay nam nhân viên. Ảnh: NLĐ

Bà chủ quán đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tuy nhiên trước tính chất nghiêm trọng vụ việc đơn vị vẫn phải tạm giữ đến khi làm rõ sự việc.

Cụ thể, quán bánh xèo Miền Trung thuê V.V.Đ. (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và một người khác tên T. (cùng tầm tuổi) làm nhân viên chạy bàn, tạp vụ. Trong thời gian làm việc tại đây, 2 nhân viên bị chủ quán đánh đập gây thương tích.

Vụ việc đã được người dân phát hiện, phản ánh. Theo đó, hai nhân niên giúp việc thường xuyên bị hành hạ như thời "trung cổ", trên người xuất hiện nhiều những vết thâm tím, có vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ.

Các em thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách ở khu bể nước ngoài trời. Bà chủ quán bánh xèo bị nghi là người trực tiếp bạo hành các em.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)