Pháp luật

Tạm giữ 8 phụ nữ cùng đàn ông trốn vào rừng đánh bạc

Các con bạc được đưa rước vào rừng cao su ở Tây Ninh và được cung cấp đồ ăn, nước uống để đánh bạc dưới hình thức chơi lắc tài xỉu.

Ngày 5-7, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đánh bạc là Hoàng Hải Văn (38 tuổi), Lê Hồng Hiếu (19 tuổi) và 16 con bạc cùng ngụ tại Tân Châu. Đáng chú ý, trong số các con bạc bị tạm giữ có 8 phụ nữ (từ 37 đến 52 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4-7, tại khu vực vườn cao su thuộc ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, công an  bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 47 triệu đồng, 22 xe máy và các dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, đá gà.

Theo điều tra, Văn cấu kết với Nguyễn Minh Phúc (37 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) cùng tổ chức cho các đối tượng lắc tài xỉu. Cứ 1 giờ, Văn và Phúc thu tiền hoa hồng 1 triệu đồng của người làm cái. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thu lợi từ 3 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng.

Tạm giữ 8 phụ nữ cùng đàn ông trốn vào rừng đánh bạc
Nhiều phụ nữ cũng vào rừng cao su sát phạt và bị bắt

Văn, Phúc phân công Hiếu và 2 đối tượng khác canh đường, cảnh giới và đưa rước các con bạc vào địa điểm tổ chức sòng, với tiền công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày. Để tiện cho người đánh bạc, Phúc và Văn còn cung cấp thức ăn, nước uống tại chỗ. Nếu người chơi hết tiền thì được Phúc cho vay với lãi suất từ 10%-15%.

Khoảng 12 giờ ngày 4-7, Phúc và Văn chuẩn bị sẵn sòng rồi điện thoại rủ những người đam mê cờ bạc đến vườn cao su chơi. Khi Nguyễn Công Tân (32 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) đang làm cái thì bị công an bắt quả tang. Riêng Phúc và Tân trốn thoát.

Theo T.Nhung - N.Phú (Nld.com.vn)