Pháp luật

Tạm giữ 2 cô giáo vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi nhà trẻ tự phát ở Hà Nội

Trước khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, nhóm trẻ mầm non tự phát do 2 cô giáo phụ trách đã thuê nhà dân để hoạt động chui dù không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Trưa ngày 3/3, theo báo Tin Tức, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận, trước đó đơn vị này tiếp nhận thông tin phản ánh có một cháu bé trai 17 tháng tuổi bị tử vong học tại nhóm trẻ gia đình phát sinh chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm.

Tạm giữ 2 cô giáo vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi nhà trẻ tự phát ở Hà Nội
Hiện trường vụ việc.

Danh tính của cháu bé được xác định là Phạm Tiến Đ. (sinh ngày 11/9/2021, trú tại Đặng Xá, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, cháu Đ. được gia đình cho học tại nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép mới được hơn 1 tuần do 2 cô Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992, cùng trú ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Xuyên) phụ trách.

Ngày 25/2, giáo viên ở lớp giữ trẻ gọi điện thông báo cho gia đình bé Đ. bị ngã. Sáng hôm sau, gia đình vẫn cho bé đi học bình thường. Tuy nhiên đến chiều 26/2, bé ngất tại lớp, được giáo viên và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ kết luận bé bị chấn thương sọ não và trả về ngày 1/3. Đến chiều 2/3, cháu Phạm Tiến Đ. qua đời.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên qua tiến hành pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu nhỏ.

Đồng thời, đến hôm nay (3/3) Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra làm rõ.

Liên quan tới cơ sở trông giữ trẻ trên, ông Ý cho biết, nhóm trẻ mầm non này tự phát, hoạt động chui. Cách đây 6 tháng, UBND xã Vạn Điểm từng yêu cầu cơ sở này đóng cửa, do không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Tuy nhiên, An và Lành vẫn thuê địa điểm tại nhà dân để tiếp tục làm địa điểm trông giữ trẻ. Tổng số trẻ học tại đây là 6 cháu.

Tổng hợp

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tam-giu-2-co-giao-vu-be-trai-17-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-i-nha-tre-tu-phat-o-ha-noi-a369780.html